Điểm đen ô nhiễm môi trường

Thứ hai, 05/08/2024 07:25

Người dân ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phản ánh, từ nhiều năm nay, tại khu vực kênh Phú Lộc thuộc phường Hòa Minh mọc lên một kho bãi tập kết, mua bán vật liệu xi măng cả ngày lẫn đêm gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Bãi tập kết, mua bán xi măng trái phép hoạt động thường xuyên tại phường Hòa Minh, Liên Chiểu…
Bãi tập kết, mua bán xi măng trái phép hoạt động thường xuyên tại phường Hòa Minh, Liên Chiểu…

Theo sự chỉ dẫn của người dân, khu vực dọc bờ kênh Phú Lộc, nằm ngay ngã ba đường Nguyễn Xí - Ngọc Hồi - Hạ Hồi được một số tư nhân thầu cung cấp xi măng cho các công trình xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu, Thanh Khê… tự lập một kho bãi để điều hành bốc vác và vận chuyển xi măng. Theo quan sát của chúng tôi, tại kho bãi trái phép mỗi ngày có nhiều xe tải trọng 40 - 50 tấn mang BKS 43A, 92A, 75A, biển xe Lào… chuyên chở các loại xi măng đủ loại thương hiệu trong đêm khuya tập kết về đây để sáng hôm sau lực lượng bốc vác đưa lên các xe tải trọng nhỏ vận chuyển đến các công trình có nhu cầu. Giải thích về việc này, một số ý kiến là người làm việc tại khu vực tập kết xi măng cho rằng, điểm tập kết và mua bán xi măng khá thuận lợi về đường giao thông, lại không phải chịu chi phí thuê mặt bằng, điện nước hằng tháng… Đặc biệt là, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương trong việc bốc vác xi măng gây khói bụi, ô nhiễm môi trường tại khu vực…

Ngay bên cạnh bãi tập kết xi măng dọc tuyến đường Ngọc Hồi hiện có nhiều cửa hàng kinh doanh cây xanh, cây cảnh như: T.H… S.Đ… A.T… Đ.T… B.A… H.N… người dân phải "kêu trời" vì thường xuyên hứng bụi xi măng khi đang bốc xếp gặp gió từ biển thổi mạnh vào, nhiều cây cảnh hứng bụi xi măng héo úa, xơ xác. Thêm nữa, khu đô thị Kim Long nằm sát bãi tập kết xi măng (đường Ngọc Hồi - Nguyễn Xí) của Cty Cổ phần đầu tư Phương Trang vừa được thi công hạ tầng xong và chuẩn bị bàn giao đất nền cho khách hàng xây dựng nhà ở và xây dựng khu phức hợp cao tầng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về môi trường trong thời gian qua.

"Ăn theo" bãi tập kết xi măng trái phép này là tình trạng đổ rác thải, xà bần, giá hạ dọc tuyến đường Ngọc Hồi gây mất mỹ quan đô thị, bốc mùi hôi thối nhất là vào những ngày mưa vừa qua. Đồng thời, do các xe tải vận chuyển thường xuyên ra vào, gây hư hỏng vỉa hè, hạ tầng giao thông, lòng đường vương vãi đầy đất, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

Người dân khu vực cho rằng, Đà Nẵng đang dốc sức xây dựng thương hiệu "Thành phố môi trường" thì không thể để tồn tại những bãi chứa xi măng tự phát như trên và mong mỏi các ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng bốc xếp, kinh doanh xi măng gây ô nhiễm môi trường tại khu vực kênh Phú Lộc.

Hồng Thanh